05:16 03/05/2012

Mũ bảo hiểm dỏm... biến tướng

Thông tin sẽ phạt người đội mũ bảo hiểm (MBH) dỏm khiến hàng loạt cơ sở chuyên sản xuất MBH "dỏm" tại Tp.HCM nhanh chóng ứng biến để lách luật.

Thông tin sẽ phạt người đội mũ bảo hiểm (MBH) dỏm khiến hàng loạt cơ sở chuyên sản xuất MBH "dỏm" tại Tp.HCM nhanh chóng ứng biến để lách luật.

Mỗi ngày hàng ngàn mũ "dỏm" ra đời giống như MBH thật nhưng lại gắn mác mũ thể thao để qua mắt đơn vị kiểm tra. Các loại mũ này cũng có đủ thành phần như MBH thật, gồm vỏ nhựa cứng, lớp xốp chống va đập và quai đeo theo mẫu mã..., có điều những thành phần này được làm với chất liệu... hàng chợ và không đạt chuẩn. Giá thành mỗi MBH này cũng đa dạng, từ 25.000-70.000 đồng/chiếc tùy loại.


Sử dụng tem nhãn dỏm để đánh lừa người tiêu dùng và lách luật. Ảnh: tuoitre.vn



Theo khảo sát trên địa bàn Tp.HCM, các loại MBH giả đủ ba thành phần nhưng dán mác mũ thể thao, đi bộ đã bày bán khá nhiều trên thị trường. Tại khu vực công viên Phú Lâm (Q.6) tập trung khá nhiều điểm bán MBH tự phát. Đáng chú ý là các sản phẩm này được dán giấy lưu ý “dành cho người đi bộ, thể thao”. Nhiều người bán hàng giải thích: “Làm vậy cho đúng luật”.

Tại một số tuyến đường Trường Chinh (Q.Tân Bình), Lý Thường Kiệt (Q.10)... các loại MBH dỏm đủ ba thành phần có tem nhãn giả cũng được bày bán khá nhiều. Anh Hùng, một người bán MBH trên đường Lý Thường Kiệt (Q.10), cho biết, các loại mũ thời trang trước kia bán rất chậm, rất ít khách hỏi mua vì tâm lý sợ bị phạt. Tuy nhiên MBH kiểu này vẫn bán chạy vì giá rẻ.

TTXVN/Tin tức