04:07 17/04/2017

Mourinho ngăn bước tiến đến ngôi vô địch của Chelsea

Với tất cả sự kiêu hãnh của mình, HLV Mourinho đã cản bước đội bóng cũ của mình tiến gần đến ngôi vô địch mùa này khi cùng các học trò có trận đấu tỏa sáng để đánh Chelsea 2 - 0 ở trận đấu được chờ đợi nhất trên sân Old Trafford. Kết quả này đã khiến cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi đội đứng thứ 2 là Tottenham chỉ còn kém ngôi đầu của Chelsea 4 điểm.

HLV Mourinho cùng các học trò đã có một trận đấu hay trước đội đầu bảng Chelsea.

HLV Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi cất tiền đạo Ibrahimovic trên ghế dự bị và bố trí chân sút trẻ Marcus Rashford đá cắm. Và sự thay đổi này đã ngay lập tức đem lại hiệu quả ngay tức thì.

 

Ngay ở phút thứ 7, từ tình huống phản công cực nhanh của MU, Herrera có pha chọc khe từ giữa sân xuyên thủng hàng thủ Chelsea để Rashford băng lên và dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Đáng chú ý là trong lúc băng vào ngăn chặn đường tấn công của các cầu thủ Chelsea, bóng đá chạm tay Herrera, nhưng trọng tài không phát hiện ra.

Rashford ghi bàn thắng mở tỷ số ở ngay cơ hội đầu tiên mình có được ở trận đấu này.

Sau bàn thắng, chủ nhà MU vẫn là những người cầm bóng tốt hơn và tạo được những cơ hội về phía khung thành đối phương. Đáng chú ý ở trận thư hùng này, cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ Pogba (MU) và Kante (Chelsea) ở khu vực giữa sân rất hấp dẫn. Trận này, Pogba có vẻ chơi tốt hơn giúp MU kiểm soát thế trận và gây nhiều khó khăn cho Chelsea bằng lối chơi pressing.

Herrera đã có trận đấu tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo thành bàn.

Sang hiệp 2, lưới của Chelsea một lần nữa lại rung lên sau cú dứt điểm của Herrera, bóng khẽ chạm chân hậu vệ Zouma đổi hướng làm bó tay thủ môn Begovic. Trước đó, Young đã có pha đi bóng kỹ thuật trước khi bóng lập bập đến đúng tầm chân của cầu thủ người Tây Ban Nha. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận thư hùng vòng 33 Ngoại hạng Anh.

 

Nhưng vậy, sau 2 trận thua trước đối thủ ở mùa này, Quỷ đỏ đã đòi được món nợ một cách sòng phẳng. Chiến thắng giúp MU kéo dài mạch bất bại lên cón số 22 trận liên tiếp tại Premier League, đồng thời vươn lên vị trí thứ 5 với 60 điểm, kém đội xếp thứ 4 Manchester City 4 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Thất bại, Chelsea đã cảm nhận được hơi nóng của Tottenham phía sau.

Còn Chelsea, dù vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 75 điểm, nhưng thất bại này khiến thầy trò HLV Antonio Conte bị Tottenham rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 4 điểm và không còn chiếm được nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa bóng năm nay.

 

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Rojo, Darmian, Fellaini, Herrera, Young, Pogba, Lingard, Rashford

Chelsea: Begovic; Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Kante, Matic, Zouma, Pedro, Costa, Hazard

 

Minh Đăng/Báo Tin Tức