01:10 03/01/2012

Mourinho "đã biết vì sao thua Barca"

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Malaga trong khuôn khổ Cúp Nhà vua, HLV Jose Mourinho tuyên bố ông đã tìm ra nguyên nhân tại sao đội bóng hoàng gia lại thua đối thủ truyền kiếp của mình trong mùa bóng vừa qua.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Malaga trong khuôn khổ Cúp Nhà vua, HLV Jose Mourinho tuyên bố ông đã tìm ra nguyên nhân tại sao đội bóng hoàng gia lại thua đối thủ truyền kiếp của mình trong mùa bóng vừa qua.

"Năm ngoái, chúng tôi đứng thứ hai tại La Liga, vô địch Cúp Nhà vua và lọt vào bán kết Champions League. Chúng tôi đã biết vì sao chúng tôi không thể đi xa hơn nữa”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bày tỏ một cách khéo léo khi đề cập đến thất bại của Madrid trước Barca tại giải quốc gia và Champions League ở mùa bóng vừa qua.

“Người đặc biệt” khẳng định vào thời điểm này ông chưa nghĩ tới khả năng một cuộc đụng đầu với Guardiola tại vòng tứ kết Cúp Nhà vua khi nhấn mạnh “gặp đội này hay đội khác không phải là vấn đề của chúng tôi” và "tôi chỉ biết là đội bóng của mình đang chơi rất tốt, giành tới 19 trận thắng trong 20 trận đấu (chỉ thua Barca 1/3 tại lượt đi của trận Clasico ngày 10 tháng 12).


Mourinho: chúng tôi đã biết vì sao năm ngoái mình không thể đi xa hơn.


HLV của đội bóng áo trắng cũng lẩn tránh trả lời về tiết lộ của ông trên BBC theo đó khát vọng của ông là trở về nước Anh trong vòng hai năm nữa bằng tuyên bố: "Đó là câu chuyện của các anh (các nhà báo), chứ không phải của tôi. Điều gì tôi cần nói, tôi đã nói rồi và tôi sẽ không nuôi dưỡng câu chuyện của các anh thêm nữa”.

Jose Mourinho cũng cho biết ông không muốn một cầu thủ nào của Madrid ra đi trong kỳ chuyển nhượng này và cũng không mua thêm bất cứ ai. Lý do là biên chế đội hình hiện nay đã đạt tới độ cân bằng và vừa đủ để có thể tranh tài trên cả ba mặt trận La Liga, Champions và Cúp Nhà vua.

Trước thềm cuộc đọ sức với Malaga, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng từ chối cho biết ai sẽ trấn giữ khung thành cho Madrid đồng thời bày tỏ: “Chúng tôi sẽ cố gắng phân phối sức lực giữa các cầu thủ. Trước mắt chúng tôi sẽ có bốn trận đấu tại La Liga, hai tại Cúp Nhà vua trước Malaga và hãy chờ xem sẽ có thêm hai trận nữa ở vòng tứ kết hay không. Ý định của chúng tôi là luôn ra sân với đội hình mạnh và có sự luân phiên để không một ai phải vắt sức trong tất cả các cuộc chiến”.

Mourinho cho rằng Real Madrid sẽ phải vất vả trước Malaga vì đây là một đội bóng được đầu tư rất nhiều nhằm cải thiện vị trí của mình tại La Liga.

Theo thethaovanhoa.vn