06:07 02/06/2012

Một tuần, cả nước xảy ra 168 vụ tai nạn giao thông, làm 133 người chết

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cho biết trong tuần qua (từ 24 - 30/5) cả nước xảy ra 168 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người, bị thương 126 người. Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 159 vụ, làm 126 người chết, 123 người bị thương.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cho biết trong tuần qua (từ 24 - 30/5) cả nước xảy ra 168 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người, bị thương 126 người. Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 159 vụ, làm 126 người chết, 123 người bị thương.


Có đến 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đắk Lắk, Phú Thọ, Thanh Hóa, làm 8 người chết, 3 người bị thương. Trong số này có một vụ tai nạn đường sắt tại Thanh Hóa, làm 2 người chết, 1 người bị thương. Một vụ tai nạn khác cũng trên tuyến đường sắt xảy ra vào 3 giờ 15 sáng 28/5 đoạn km 266, thuộc địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, giữa xe container kéo theo rơ - moóc và tàu Thống Nhất SE3 đang trên hành trình từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, tuy không thiệt mạng về người nhưng đã làm tuyến đường sắt này tê liệt hơn 3 giờ.


Trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 127.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 223 xe ô tô, hơn 11.600 xe mô tô. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Ninh Bình, Bắc Giang, Quảng Bình, Khánh Hòa, Kon Tum và Cần Thơ thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lập biên bản 227 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 27 trường hợp, tạm giữ 7 phương tiện. Trên các tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, cảnh sát giao thông đã lập biên bản 215 trường hợp.

 

Chu Thanh Vân