11:23 04/11/2011

Một tiểu hành tinh đang tiến gần tới Trái Đất

Ngày 4/11, Tổ chức Khoa học quốc gia Mỹ cho biết trong tuần tới, một hành tinh nhỏ trong hệ Mặt Trời sẽ tiến rất gần Trái Đất song không có nguy cơ xảy ra va chạm với hành tinh của chúng ta và đây là một cơ hội quan sát rất tốt cho các nhà thiên văn học.

Ngày 4/11, Tổ chức Khoa học quốc gia Mỹ cho biết trong tuần tới, một hành tinh nhỏ trong hệ Mặt Trời sẽ tiến rất gần Trái Đất song không có nguy cơ xảy ra va chạm với hành tinh của chúng ta và đây là một cơ hội quan sát rất tốt cho các nhà thiên văn học.

Theo các nhà khoa học, hành tinh này, mang tên 2005 YU55 và có đường kính khoảng 400 mét, sẽ bay cách quỹ đạo của Trái Đất khoảng 325.000 km - gần hơn cả khoảng cách so với Mặt Trăng. Đây là lần tiến sát Trái Đất nhất của một tiểu hành tinh có kích thước như vậy trong vòng 30 năm qua, và hiện tượng này sẽ không lặp lại cho đến năm 2028.

Các chuyên gia cho biết. thời điểm và nơi quan sát hành tinh này tốt nhất là vào lúc 6 giờ 28 phút (giờ Việt Nam) ngày 9/11 ở khu vực bờ biển phía đông của nước Mỹ. Tuy nhiên, hiện tượng hiếm có này sẽ không thể được quan sát bằng mắt thường mà cần phải có kính thiên văn, bởi hành tinh 2005 YU55 rất tối và nó sẽ bay qua Trái Đất với vận tốc rất nhanh. Đến nay, nhiều kính thiên văn rađa đã được lắp đặt ở Bắc Mỹ để tiện cho việc quan sát chuyển động của hành tinh này.

Các chuyên gia dự báo phải đến 83 năm sau, tức là vào năm 2094, hành tinh này mới tiến sát quỹ đạo của Trái Đất một lần nữa, song ở khoảng cách gần hơn (269.000 km). Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), lần cuối cùng một tiểu hành tinh có kích cỡ như vậy bay gần Trái Đất là vào năm 1976.

TTG