11:09 22/11/2011

Một thuyền viên mất tích

Trưa 20/11, tàu đánh cá BL-93302-TS của bà Mã Thu Ngọc (ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) đang hoạt động trên biển, có 9 thuyền viên. Khi tàu đang chạy thì lưới cào đang phơi bị gió thổi rớt xuống biển, anh Giang nhảy theo để vớt lại nhưng bị gió to, sóng lớn làm mất tích.

Thiếu tá Lê Thanh Hận, Trưởng Công an thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết, đến tối 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thuyền viên Huỳnh Trường Giang (SN 1984, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) mất tích trên biển.

Hiện ngành chức năng tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng cứu hộ, đang ráo riết truy tìm. Tuy nhiên do biển động, sóng to, gió lớn làm cho công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, trưa 20/11, tàu đánh cá BL-93302-TS của bà Mã Thu Ngọc (ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) đang hoạt động trên biển, có 9 thuyền viên. Khi tàu đang chạy thì lưới cào đang phơi bị gió thổi rớt xuống biển, anh Giang nhảy theo để vớt lại nhưng bị gió to, sóng lớn làm mất tích.

Cùng thời gian này, tàu cá KG-1618-TS đang hoạt động đánh bắt từ vùng biển tỉnh Sóc Trăng đến Phú Quốc (Kiên Giang), do gặp sóng to, gió lớn nên tàu bị nước tràn vào toàn bộ khoang máy làm hệ thống máy chính, máy phát điện bị hỏng, không còn hoạt động và trôi dạt trên biển.

Nhận được tin báo, tàu Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng triển khai biện pháp cứu hộ. Sau hơn 6 giờ vật lộn với sóng biển, đến sáng 21/11, tàu BP 440401 của Hải đội 2 đã lai dắt tàu cá cùng 8 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.


Huỳnh Sử