07:10 04/07/2012

Một thí sinh dùng điện thoại di động trong giờ thi toán

Khoảng 8 giờ 40 phút tại điểm thi 05 Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (Cơ sở 2) (đường Bưởi, Hà Nội), thí sinh Nguyễn Quỳnh Nga thi vào Đại học Điện lực, phòng 148 đã dùng tai nghe và điện thoại di động loại Nokia 1280.

Sáng nay (4/7), thí sinh các khối A, A1, V bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 là môn Toán với thời gian 180 phút.


Khoảng 8 giờ 40 phút tại điểm thi 05 Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (Cơ sở 2) (đường Bưởi, Hà Nội), thí sinh Nguyễn Quỳnh Nga thi vào Đại học Điện lực, số báo danh DDL05612, phòng 148 đã dùng tai nghe và điện thoại di động loại Nokia 1280.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Ngay lập tức Hội đồng thi đã lập biên bảm đình chỉ thi và niêm phong tang vật. Công an P83 đã có mặt sau khi lập biên bản.


Thông tin này đã được ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo ĐH Điện lực xác nhận. Ông Bùi Đức Hiền cho biết: “Thí sinh này bị giám thị phát hiện khi đang dùng tai nghe điện thoại di động nói chuyện với bên ngoài phòng thi. Khi đó thí sinh này đã làm bài được hơn 1 giờ. Sau đó, Hội đồng tuyển sinh đã lập biên bản và đình chỉ thi với thí sinh này”.

Lê Vân