12:23 26/12/2011

Một tàu cá bị sóng đánh chìm ở cửa biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi)

Chiều 26/12, ông Nguyễn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết: Lúc 7 giờ sáng 26/12, tại cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh đã xảy ra vụ sóng đánh chìm tàu cá khi tàu ra cửa biển, làm một ngư dân bị thương nặng.

Chiều 26/12, ông Nguyễn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết: Lúc 7 giờ sáng 26/12, tại cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh đã xảy ra vụ sóng đánh chìm tàu cá khi tàu ra cửa biển, làm một ngư dân bị thương nặng.

Theo đó, chiếc tàu cá bị chìm số hiệu QNg - 44072 TS của ngư dân Nguyễn Văn Biết, 43 tuổi, ở thôn Thạch Đức 1, xã Phổ Thạnh có 6 ngư dân hành nghề lưới vây rút khi ra cửa biển để hành nghề bị mắc cạn và bị sóng đánh va vào kè đá làm chìm tàu gây thiệt hại trên 100 triệu đồng. Rất may các tàu gần đó đến cứu vớt kịp thời số ngư dân trên tàu. Riêng ông Nguyễn Văn Biết, chủ tàu, bị sóng lớn đánh văng khỏi thân tàu rơi vào kè đá làm bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Như vậy, chỉ tính từ đầu năm 2011 đến nay, tại cửa biển Sa Huỳnh đã có 3 chiếc tàu cá ra vào khu neo đậu tàu thuyền đã bị sóng đánh va vào kè đá gây chìm tàu và 2 tàu cá bị mắc cạn, ước thiệt hại của ngư dân trong xã gần 2 tỉ đồng. Nếu tính từ ngày đầu tư làm kè đá chắn sóng đến nay gần 7 năm đã có khoảng 35 tàu cá ngư dân trong xã Phổ Thạnh khi ra vào cửa biển Sa Huỳnh bị sóng đánh chìm.

Ông Nguyễn Kỳ cũng cho biết, xã Phổ Thạnh đã nhiều lần kiến nghị các cấp cho nạo vét luồng tàu ra vào cửa biển Sa Huỳnh nhưng đến nay việc nạo vét luồng tàu này vẫn chưa được thực hiện nên năm nào cũng có từ 4 - 6 tàu cá từ 45 - 60 CV của ngư dân gặp nạn, gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân của xã.

Nguyễn Đăng Lâm