04:16 04/04/2012

Một quan chức Italia từ chức vì bị mafia đe dọa

Theo hãng tin ANSA, một thị trưởng ở vùng Calabria của Italia ngày 3/4 đã quyết định từ chức sau khi liên tục bị mafia đe dọa sẽ giết hại.

Theo hãng tin ANSA, một thị trưởng ở vùng Calabria của Italia ngày 3/4 đã quyết định từ chức sau khi liên tục bị mafia đe dọa sẽ giết hại.


Bà Maria Carmela Lanzetta, Thị trưởng thành phố Monasterace. Ảnh: Internet


Bà Maria Carmela Lanzetta, Thị trưởng thành phố Monasterace thuộc vùng Calabria ở miền Nam Italia, được ANSA dẫn lời cho biết: “Bầu không khí ở Monasterace hiện rất nặng nề và tôi quyết định từ chức với hy vọng tình hình sẽ yên bình trở lại”.

Hồi tuần trước, bà Lanzetta, cũng là một dược sĩ, đã được lực lượng an ninh tăng cường bảo vệ và luôn đi kèm hộ tống mọi lúc mọi nơi sau khi một đối tượng không rõ danh tính nổ súng nhằm vào chiếc ô tô của bà.

Vào tháng 6/2011, hiệu thuốc tây của bà Lanzetta cũng bị một số phần tử phóng hỏa thiêu rụi. Bà và cả gia đình suýt nữa đã không thể thoát khỏi đám cháy này.

Bà Lanzetta lên làm thị trưởng vào năm 2003 sau khi hội đồng thành phố ở Monasterace phải giải tán do sự len lỏi, xâm nhập của băng đảng Mafia Ndrangheta vào các cơ quan chính quyền.

Trong thời gian nắm quyền của mình, bà Lanzetta đã tìm cách lập lại trật tự, thực hiện những cải cách nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và điều này đã gây nhiều bất lợi cho các băng đảng tội phạm có tổ chức vốn lâu nay hoạt động khá mạnh ở đây.

Theo số liệu thống kê của cảnh sát, trong năm 2010, tổng cộng ở Italia đã có khoảng 212 vụ quan chức địa phương bị những tổ chức tội phạm hăm dọa, trong đó có tới 41% số vụ là xảy ra ở vùng Calabria.

Chủ tịch tỉnh Reggio Calabria (vùng Calabria) Giuseppe Raffa cho rằng vấn nạn này đang tạo ra một bầu không khí hoài nghi về tính bền vững của nền dân chủ ở khu vực miền Nam Italia nói chung và vùng Calabria nói riêng, khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề do khủng hoảng kinh tế.


Ngự Bình
(P/v TTXVN tại Italia)