11:13 02/11/2012

Một người tử vong trong vụ cháy Công ty gỗ ở Đồng Nai

Ngày 2/11, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai xác nhận nạn nhân đầu tiên trong vụ cháy tại doanh nghiệp gỗ Đức Tâm, tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, đã tử vong tại bệnh viện do bỏng nặng toàn thân.

Ngày 2/11, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai xác nhận nạn nhân đầu tiên trong vụ cháy tại doanh nghiệp gỗ Đức Tâm, tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, đã tử vong tại bệnh viện do bỏng nặng toàn thân.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Hoàng Ngân (sinh năm 1983, quê tỉnh Sóc Trăng) bị bỏng 60% diện tích cơ thể. Nhận định ban đầu của bác sĩ, nguyên nhân tử vong là do nhiễm trùng.



Các bệnh nhân được cấp cứu tại khoa Bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 30/10. Ảnh: Phương Vy - TTXVN.



Hiện Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai) đang tiếp tục điều trị cho 4 bệnh nhân bị bỏng ở thể nhẹ. 16 trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), trong đó nhiều nạn nhân bị bỏng nặng 50% – 75% cơ thể đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó (như TTXVN đã đưa tin), lúc 15 giờ 30 phút, ngày 30/10 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại Doanh nghiệp tư nhân Đức Tâm, đóng tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, làm 21 người bị thương, trong đó nhiều người bị bỏng nặng.

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Sở Công an tỉnh Đồng Nai và Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Theo nhận định ban đầu, đám cháy xuất phát từ hầm chứa bụi và mùn cưa của xưởng sản xuất gỗ. Sau khi phát hiện cháy, hàng chục công nhân của doanh nghiệp trên đã mở cửa hầm và dùng vòi nước dập lửa. Lúc này, đám cháy trong hầm chứa đã bùng lên, bao trùm số công nhân đang chữa cháy khiến những người này bị bỏng.



TTXVN/ Tin Tức