06:09 18/06/2012

Một người đàn ông chết tại nhà với nhiều vết chém

Vào 9 giờ sáng ngày 17/6, tại xóm 4, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, một người đàn ông đuợc phát hiện trong tình trạng đã chết ngay tại nhà với nhiều vết chém trên cổ.

Vào 9 giờ sáng ngày 17/6, tại xóm 4, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, một người đàn ông đuợc phát hiện trong tình trạng đã chết ngay tại nhà với nhiều vết chém trên cổ.

 

Theo người nhà nạn nhân cho biết, vụ án mạng xảy ra vào sáng ngày 17/6, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Trân (sinh năm 1959, trú tại xóm 4, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

 

Vào 9 giờ sáng ngày 17/6, tại xóm 4, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, một người đàn ông đuợc phát hiện trong tình trạng đã chết ngay tại nhà với nhiều vết chém trên cổ.

 

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 17/6, vợ ông Trân đi gặt lúa sớm còn ông bị mệt nên nằm ở nhà nghỉ. Đến khoảng 9h, khi mọi người chở lúa về nhà thì thấy ông Trân vẫn nằm bất động trên giường trong tư thế quay mặt vào tường.

 

Khi mọi người lại gần giường để gọi ông dậy thì nhìn thấy rất nhiều máu và phát hiện ông Trân đã chết, trên mặt và cổ có nhiều vết chém.

 

Ngay lập tức, thông tin được thông báo đến cơ quan chức năng. Công an huyện Kim Sơn và Công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệp tử thi và điều tra vụ án.

 

Được biết, hai vợ chồng ông Trân sống với nhau, các con ông bà đều đi làm ăn xa, ông Trân làm nghề thợ xây. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

 

Theo dantri.com.vn