04:10 04/04/2012

Một ngày, gần 100 người Libi thương vong

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền tại Libi ngày 3/4 cho biết chỉ trong vòng 24 giờ qua đã có ít nhất 14 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong các vụ đụng độ ở miền Tây nước này.

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền tại Libi ngày 3/4 cho biết chỉ trong vòng 24 giờ qua đã có ít nhất 14 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong các vụ đụng độ ở miền Tây nước này.

Thông báo phát trên mạng trực tuyến của NTC cho biết trong vụ đụng độ tại tại Zuwarah, cách thủ đô Tripoli 100 km về phía Tây, 4 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương, trong khi vụ đụng độ ở hai thị trấn lân cận là Regdalin và Jamil đã khiến 10 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Cư dân tại hai thị trấn này cáo buộc các tay súng ủng hộ chế độ của ông Muammer Gaddafi đã gây ra các vụ tấn công.

Một người bị thương trong vụ xung đột tại Sabha, miền nam Libi ngày 27/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Kể từ sau khi chế độ Cađaphi bị lật đổ hồi tháng 10/2011, tình trạng căng thẳng vẫn luôn âm ỉ tại Duoara và vùng lân cận, nơi cư dân thuộc cộng đồng thiểu số Amazigh sinh sống. Đụng độ bùng phát bắt nguồn từ việc các tay súng từ Duoara bị bắt khi họ đi qua thị trấn Giamin. Chính quyền lâm thời cho biết họ đã can thiệp và đạt được thỏa thuận liên quan đến việc thả những đối tượng này, song sau khi nhóm này được trả tự do, các phần tử vũ trang ở Duoara đã nổ súng tấn công.

Phát biểu với báo giới ngày 3/4, Bộ trưởng Nội vụ Libi Fawzi Abdelali đã hối thúc các bên liên quan kiềm chế, đồng thời cho biết chính phủ lâm thời nước này đang tiến hành các nỗ lực nhằm chấm dứt giao tranh ở miền Tây, trong đó có việc triển khai 200 binh sĩ đến khu vực này để ổn định tình hình an ninh.

Trước đó, Chính phủ lâm thời tại Libi đã phải áp đặt lệnh ngừng bắn sau khi xảy ra xung đột bộ tộc kéo dài tại thành phố Sabha, miền Nam Libi, khiến hơn 147 người thiệt mạng và 395 người bị thương.


TTXVN/Tin tức