09:00 19/09/2011

Một ngày, 4 vụ TNGT làm 6 người chết

Ngày 17/9, tại địa bàn Hà Nội đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 6 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 17/9, tại địa bàn Hà Nội đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 6 người chết, 1 người bị thương.

Vụ thứ nhất, hồi 14 giờ 30, tại km 207+900 quốc lộ 1B thuộc địa phận thị trấn Phú Xuyên, xe máy biển kiểm soát 29H4-8705 do chị Trần Ngọc Hoa, 20 tuổi, quê ở Yên Ninh (Yên Bái) điều khiển, phía sau chở chị Nguyễn Thị Ngọc, 20 tuổi, trú ở Kiến Hưng, quận Hà Đông đi hướng Hà Nội - Hà Nam đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29S-4426 do anh Hoàng Trọng Việt, 28 tuổi, quê ở Nam Định điều khiển và xe khách biển kiểm soát 36L-2527 do anh Mạch Văn Mạnh, 32 tuổi, quê ở Nông Cống (Thanh Hóa) điều khiển theo hướng cùng chiều. Hậu quả, cả hai chị Hoa và Ngọc bị chết.

Vụ thứ hai, hồi 15 giờ 20 ngày 17/9, tại km 6+700 đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Liễn Ninh, huyện Thanh Trì, xe ô tô biển số 30N-7447 do anh Nguyễn Văn Đông, 37 tuổi, quê ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) điều khiển hướng Thường Tín - Pháp Vân đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 30H8-0408 do chị Nguyễn Thị Thanh, 19 tuổi, trú ở huyện Thanh Oai điều khiển cùng chiều, phía sau chở chị Nguyễn Thị Thảo, 19 tuổi, trú cùng xã. Hậu quả, cả hai chị Thanh và Thảo đều tử vong.

Một vụ khác xảy ra tại km+600 quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn do lái xe ô tô đi không đúng phần đường đã đâm vào xe máy làm người đi xe máy bị chết. Vụ còn lại xảy ra tại đoạn trước cửa nhà số 48A, quốc lộ 3 thuộc địa phận Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn do người điều khiển xe máy vượt sai quy định làm 1 người chết và 1 người bị thương...

S.N