09:10 07/09/2011

Một đối tượng bị đánh chết trong đêm

Khoảng 0 giờ 15 ngày 6/9, người dân ở thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (Hà Nội) phát hiện một nam giới bị chết tại đường liên xã, thuộc địa phận thôn trên.

Khoảng 0 giờ 15 ngày 6/9, người dân ở thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (Hà Nội) phát hiện một nam giới bị chết tại đường liên xã, thuộc địa phận thôn trên. Công an địa phương xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Dũng, 31 tuổi, quê ở xã Liễu Sơn, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Qua khám nghiệm, cơ quan Công an nhận thấy nạn nhân có vết bầm tím, xây sát trên mặt. Phía bên cạnh có ít máu và một số mảnh vỡ của mũ bảo hiểm. Gần đó có một con chó đã chết và vài miếng thịt lợn nghi là dùng làm bả chó.

Theo nhận định ban đầu của Công an, nhiều khả năng nạn nhân là người đi bắt trộm chó vào ban đêm, nhưng bị người dân phát hiện, đánh chết rồi khiêng ra để ở ngoài đường.