09:16 19/09/2011

Một đêm, xảy ra hai vụ trọng án

Khoảng 5 giờ 35 ngày 19/9, tại đoạn trước cửa nhà số 71 đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông (Hà Nội), người dân phát hiện ông Lâm Xuân Hân, 54 tuổi, là nhân viên bảo vệ của công trình Hyundai, thuộc địa phận phường Hà Cầu bị chết.

Khoảng 5 giờ 35 ngày 19/9, tại đoạn trước cửa nhà số 71 đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông (Hà Nội), người dân phát hiện ông Lâm Xuân Hân, 54 tuổi, là nhân viên bảo vệ của công trình Hyundai, thuộc địa phận phường Hà Cầu bị chết. Công an xác định ông Hân bị thương ở vùng mặt dẫn tới tử vong.

Cùng ngày 19/9. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa khám phá vụ giết người xảy ra vào tối 18/9. Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Hưng, 18 tuổi, quê ở xã Quy Mong, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận, vào khoảng 18 giờ 40 ngày 18/9, Hưng cùng với đối tượng Dũng ngồi ăn cơm ở quán ăn ở kiốt chợ Xanh, Kim Liên, quận Đống Đa. Trong lúc ăn, Hưng và Dũng đã mâu thuẫn với các anh Nguyễn Xuân Toán, 32 tuổi và Nguyễn Xuân Vĩnh, 40 tuổi, đều quê ở thôn Tân Kỳ, xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Do thiếu kiềm chế, Dũng lấy dao của quán ăn đâm 2 nhát vào bụng anh Toán, còn Hưng dùng kéo đâm một nhát vào vai anh Toán. Do thương tích nặng, anh Toán đã tử vong vào lúc 23 giờ cùng ngày.

SN