02:10 13/02/2012

Một cố vấn LHQ bị bắn chết tại Ai Cập

Ngày 12/2, một nữ cố vấn làm việc cho một cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) tại Ai Cập đã bị bắn vào đầu khi đang lái xe ô tô tại khu vực Mohandiseen, thủ đô Cairo.

Ngày 12/2, một nữ cố vấn làm việc cho một cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) tại Ai Cập đã bị bắn vào đầu khi đang lái xe ô tô tại khu vực Mohandiseen, thủ đô Cairo.

Giám đốc Trung tâm thông tin LHQ tại Ai Cập, ông Khawla Mattar cho biết nạn nhân là cố vấn của quỹ phụ nữ LHQ tại Cairo, đồng thời làm việc tại một phòng thí nghiệm y học. Một quan chức an ninh Ai Cập cho rằng người phụ nữ này không phải là mục tiêu của cuộc tấn công mà tình cờ bị trúng đạn trong một vụ bắn nhau ngày 12/2. Hiện danh tính của người bị hại chưa được xác định.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ Martin Dempsey ngày 11/2 đã có cuộc trao đổi với các quan chức quốc phòng Ai Cập tại Cairo về một số vấn đề, trong đó có việc Chính phủ Ai Cập cấm người Mỹ đến du lịch ở nước này và cuộc điều tra của Ai Cập về một số tổ chức phi chính phủ (NGO) bị cáo buộc "thành lập chi nhánh của các tổ chức nước ngoài tại Ai Cập mà chưa được phép của chính quyền địa phương" và "hoạt động tài trợ bất hợp pháp".

Trước đó, ngày 5/2 vừa qua, Tòa án hình sự Ai Cập đã đưa ra xét xử 44 đối tượng làm việc tại các NGO, trong đó có 19 công dân Mỹ. Phản ứng về việc này, Washington đã dọa cắt khoản viện trợ quân sự hàng năm trị giá 1,3 tỷ USD cho Ai Cập.

TTXVN/ Tin Tức