12:22 22/12/2014

Moskva mời ông Obama dự kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết, Moskva đã mời Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự các hoạt động kỷ niệm nhân 70 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945).

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết, Moskva đã mời Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự các hoạt động kỷ niệm nhân 70 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945).

Diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva.


"Nếu tôi lên danh sách toàn bộ các nước được mời, tôi sợ sẽ sót, nhưng gần như tất cả các giấy mời đã được gửi đi theo danh sách các lễ kỷ niệm Chiến thắng trước đây" - quan chức Điện Kremlin nói - "Tất cả các quốc gia trong liên minh chống Hitler đều được mời, các đồng minh thân cận nhất của chúng tôi, cũng như các đối tác, các nước lớn nhất và quyền lực nhất, trong đó có các thành viên BRICS (các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, bên cạnh Nga)".

Liên minh chống Hitler bao gồm các thành viên chủ chốt là Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp và hàng chục quốc gia khác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Ung cũng có thể sẽ tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít tại Moskva. "Những tín hiệu đầu tiên phát đi từ Bình Nhưỡng cho thấy, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã lên kế hoạch tới Moskva dự các hoạt động kỷ niệm", ông Ushakov cho biết thêm.

Nga sẽ tổ chức các hoạt động hoành tráng nhân dịp 70 năm Chiến thắng phát xít vào ngày 9/5/2015.

P.L  (Theo TASS)