12:08 13/12/2011

Moody's sẽ xem xét lại xếp hạng tín nhiệm của các nước EU

Tiếp bước Standard & Poor's, cơ quan đánh giá tín nhiệm Moody's ngày 12/12 tuyên bố sẵn sàng xem xét lại mức xếp hạng tín nhiệm của các nước Liên minh châu Âu (EU) ngay trong quý I/2012.

Tiếp bước Standard & Poor's, cơ quan đánh giá tín nhiệm Moody's ngày 12/12 tuyên bố sẵn sàng xem xét lại mức xếp hạng tín nhiệm của các nước Liên minh châu Âu (EU) ngay trong quý I/2012. Moody's cho biết, việc thiếu vắng các biện pháp chính sách kiên quyết nhằm bình ổn các thị trường trong ngắn hạn đồng nghĩa với việc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và EU nói chung vẫn phải chịu tác động bởi những chấn động mới.

Hồi tuần trước, Standard & Poor's cũng tuyên bố về khả năng hạ mức xếp hạng tín nhiệm của 15 quốc gia Eurozone, trong đó có Đức, Pháp, Hà Lan, Phần Lan và Áo, những nước có mức xếp hạng tín dụng cao nhất AAA với dự báo “ổn định”.

Liên quan đến tình hình Hy Lạp, ngày 12/12, các chuyên gia thuộc nhóm “bộ ba” tham gia cứu trợ Hy Lạp gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nối lại đàm phán với Aten về gói cứu trợ thứ hai dành cho quốc gia đang chìm trong nợ nần này.

Theo dự báo của giới chuyên gia, do bất ổn kinh tế trong Eurozone, vòng đàm phán lần này sẽ rất khó khăn.

L.H