10:09 05/10/2012

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 30.000 người chết vì lao

Có 44% dân số Việt Nam bị nhiễm lao và mỗi năm sẽ có thêm 1,67% dân số nhiễm mới. Đây là những thông tin được đưa ra tại hội thảo “Báo chí và công tác phòng chống lao” do Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình chống lao quốc gia phối hợp với Tổ chức y tế thế giới WHO tổ chức 4/10.

Có 44% dân số Việt Nam bị nhiễm lao và mỗi năm sẽ có thêm 1,67% dân số nhiễm mới. Đây là những thông tin được đưa ra tại hội thảo “Báo chí và công tác phòng chống lao” do Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình chống lao quốc gia phối hợp với Tổ chức y tế thế giới WHO tổ chức hôm qua (4/10) tại Hải Phòng.

Hiện nay, Việt Nam là một trong 22 nước có số bệnh nhân lao cao nhất trên thế giới. Mặc dù công tác phòng chống lao đã được quan tâm nhưng vẫn bộc lộ những hạn chế như: nguồn nhân lực y tế dành cho lao vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn, tình trạng lao kháng thuốc gây khó khăn cho công tác điều trị.


Lao là bệnh không có tính di truyền, dễ lây lan nhưng có thể phòng ngừa và chữa trị được bằng cách: Phát hiện sớm người mắc bệnh lao và chữa cho khỏi để chặn nguồn lây, tiêm phòng vắcxin phòng lao cho trẻ, giữ gìn sức khỏe để nâng cao sức đề kháng, giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ. Đặc biệt, bệnh nhân lao cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ để tránh tình trạng lao kháng thuốc.


Hoàng Dương