05:15 03/05/2012

Mỗi năm có 15 triệu trẻ em sinh non

Theo một báo cáo do Liên hợp quốc bảo trợ, hàng năm, cứ 10 trẻ trên toàn thế giới thì có một trẻ bị đẻ non và 1,1 triệu trẻ trong số đó tử vong.

Theo một báo cáo do Liên hợp quốc bảo trợ, hàng năm, cứ 10 trẻ trên toàn thế giới thì có một trẻ bị đẻ non và 1,1 triệu trẻ trong số đó tử vong.

Đẻ non là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ sơ sinh. Ảnh: Internet

 

Đẻ non là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh và tình trạng này tăng cao một cách đáng báo động trên toàn cầu. Theo nghiên cứu trên, đẻ non xảy ra trước tuần thứ 37 của thai kỳ. Thông thường, các bé thường chào đời sau khi ở trong bụng mẹ từ 38-40 tuần.

Khu vực Nam Á dẫn đầu thế giới về tỷ lệ đẻ non với 13,3%, sau đó là khu vực tiểu Sahara ở châu Phi với 12,3%. Tổng cộng, Nam Á và châu Phi chiếm tới 60% các ca sinh non. Tỷ lệ đẻ non ở các nước phát triển là 8,6%.

Nghiên cứu cho biết, trẻ đẻ non có sống sót được hay không phụ thuộc lớn vào nơi chúng được sinh ra. Hơn 90% trẻ chào đời trước tuần thứ 28 ở những nước thu nhập thấp tử vong trong vòng vài ngày sau khi sinh. Trong khi đó, ở những nước thu nhập cao, chưa đầy 10% trẻ đẻ non tử vong.

Nguyên nhân đẻ non có thể liên quan tới vấn đề gien, huyết áp cao, tiểu đường, viêm nhiễm hoặc mắc bệnh kinh niên.

 

Thùy Dương