11:10 28/11/2014

Mới chỉ có MAS trả tiền bồi thường cho nạn nhân MH370

Cho đến hiện tại mới chỉ có duy nhất hãng hàng không Malaysia Airlines chi trả bồi thường cho gia đình nạn nhân trên chuyến bay MH370 mất tích.

Cho đến hiện tại mới chỉ có duy nhất hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) chi trả bồi thường cho gia đình nạn nhân trên chuyến bay mang số hiệu MH370 của MAS mất tích từ hồi tháng Ba năm nay.

Máy bay của Malaysia Airlines đỗ tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: AFP-TTXVN.


Bernama dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, tổng số bồi thường được chi trả cho gia đình các nạn nhân sẽ phải được đánh giá tuân thủ theo Công ước Montreal 1999 và phụ thuộc vào bằng chứng về sự mất tích.

"Tuy nhiên, MAS đã chi trả trước một khoản bồi thường là 50.000 USD như một phần trong khoản bồi thường đầy đủ đối với mỗi gia đình có người thân trên chuyến bay này sau khi hoàn thành các thủ tục được yêu cầu", Bộ trưởng Liow Tiong Lai phát biểu trong phiên trả lời chất vấn trước Hạ viện nước này ngày 27/11.

Bộ trưởng Liow Tiong Lai cũng cho biết, cho đến hiện tại chính phủ đã chi khoảng 32,6 triệu ringgit (khoảng 10 triệu USD) cho việc tìm kiếm và cứu hộ MH370.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh đã mất tích vào sáng ngày 8/3 sau khi rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur khoảng 1 giờ.

Với nỗ lực tìm kiếm của nhiều quốc gia, cùng nhiều phương tiện hiện đại, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào về tung tích của chiếc Boeing 777 này.


Chí Giáp (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)