04:18 04/04/2017

Móc sắt trên vỉa hè 'bẫy' du khách nước ngoài ngã dập mặt

Nhiều du khách đi bộ trên vỉa hè, đoạn góc ngã tư đường Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã bị ngã do vướng chân vào móc sắt.

Người dân ở khu vực góc ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 10 giờ sáng 4/4 có hai du khách nước ngoài đang đứng chờ đèn đỏ tại góc ngã tư. Ngay sau khi thấy đèn tín hiệu trên đường Lê Lợi chuyển màu đỏ, hai du khách liền vội bước qua đường thì một du khách nữ đã bị vướng chân vào móc sắt và ngã sấp mặt xuống đường.

Du khách bị vướng chân vào móc sắt té ngã sấp, dập phần mũi gây chảy máu vào sáng 4/4. Ảnh: Tuyết Ân.

Cú ngã bất ngờ đã khiến nữ du khách này dập phần mũi, chảy máu. “May mắn vào thời điểm té ngã, các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ”, một người chạy xe ôm chứng kiến sự việc nói.

Được biết, 3 chiếc móc sắt này xuất hiện từ trước Tết để giữ vòm đèn trang trí trên tuyến đường này. Sau khi tháo dỡ vòm đèn, những công nhân lại không tháo bỏ những móc sắt này.

Du khách nước ngoài bất ngờ vì chiếc "bẫy" nhỏ nhưng nguy hiểm này. Ảnh: Tuyết Ân.

Một người đàn ông lái xe ôm ở đây cho biết, đây không phải là lần đầu tiên nữ du khách trên bị, mà đã có nhiều trường hợp, hầu hết là du khách nước ngoài, bị vướng chân, té ngã bởi những chiếc "bẫy" móc sắt này trong những ngày qua.

Người lái xe ôm này cho biết nhiều vụ tai nạn xảy ra vì những chiếc móc sắt. Ảnh: A.Đ

“Tôi chứng kiến nhiều người vô cớ bị tai nạn vì những cái móc sắt. Làm ăn kiểu này vô trách nhiệm quá. Tôi kiến nghị nhanh chóng tháo bỏ sớm, nếu không sẽ còn nhiều người gặp tai nạn nữa. Ban ngày không nói, nếu ban đêm thì còn nguy hiểm hơn”, ông bức xúc.

Người dân lấy gạch đặt cạnh những móc sắt để cảnh báo người đi bộ. Ảnh: A.Đ

Sau khi xảy ra tai nạn, những người dân ở đây đã đặt những cục gạch sát bên những móc sắt để cảnh báo cho người đi bộ.

Anh Đức (Báo Tin Tức)