07:05 09/07/2011

Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án khoa học, công nghệ.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án khoa học, công nghệ. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao năng lực cộng đồng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.'

Được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như Tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam, Tổ chức phát triển Liên hợp quốc... Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều dự án được cộng đồng đánh giá cao. Tiêu biểu như dự án "Bảo tồn, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên rừng luồng bản địa Thanh Hóa", được thực hiện với mục tiêu xây dựng mô hình sử dụng rừng bền vững tài nguyên và môi trường rừng luồng bản địa tại 3 xã Nguyệt Ấn, Ngọc Sơn và Mỹ Tân của huyện Ngọc Lặc.

Từ việc thực hiện dự án, ý thức của người dân trong việc thâm canh bền vững rừng luồng đã được nâng cao, tác động đến chính sách phát triển vùng luồng của các cấp chính quyền địa phương. Bên cạnh đó còn đảm bảo việc trồng và khai thác bền vững rừng luồng trên quy mô lớn, lâu dài, có hiệu quả kinh tế cao và bền vững; tạo điều kiện cho việc phát triển vùng chuyên canh cây luồng và phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Hay như dự án "Khôi phục và phát triển nghề nuôi thả cánh kiến đỏ cho đồng bào dân tộc huyện Mường Lát" cũng đã mang lại nhiều kết quả, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho gần 300 hộ dân ở huyện vùng cao khó khăn này. Dự án đã góp phần bảo vệ bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn. Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tổn thương và tăng cường khả năng thích ứng trong giải quyết các vấn đề thiên tai/thời tiết cực đoan (lũ quét và hạn hán) tại xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy" đã góp phần giảm tác động của hạn hán và lũ quét đến sản xuất nông nghiệp...

Trong thời gian tới, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tiếp cận với các đối tác nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ; nâng cao trình độ xây dựng ý tưởng và đề xuất các dự án tài trợ, hợp tác, nhằm vào các lĩnh vực chủ yếu như hoạt động khoa học công nghệ, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường, vận động chính sách... Từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của toàn tỉnh. Trước mắt, các thành viên Liên hiệp hội sẽ phối hợp với Quỹ môi trường toàn cầu thực hiện Dự án "xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản tại huyện Hoằng Hóa"...

Nguyễn Mai Hương