05:23 02/05/2012

Mô hình "sinh viên - công nhân tạm trú như một công dân ở khu dân cư”

Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 25.000 công nhân, sinh viên đang tạm trú tại những khu vực gần khu công nghiệp và các trường đại học, cao đẳng.

Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 25.000 công nhân, sinh viên đang tạm trú tại những khu vực gần khu công nghiệp và các trường đại học, cao đẳng. Do các đối tượng này sinh sống cơ động, không ổn định lâu dài nên để xây dựng cuộc sống văn minh, an toàn, lành mạnh tại các điểm dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hòa Khánh Bắc đã vận dụng mô hình “sinh viên-công nhân tạm trú như một công dân ở khu dân cư”.

Bằng hình thức vận động, Mặt trận phường Hòa Khánh Bắc thành lập ở mỗi tổ dân phố một ban tự quản sinh viên - công nhân gồm 5 đến 7 người/nhóm. Nhóm này hoạt động dựa trên những chương trình do phường Hòa Khánh Bắc phát động như chương trình bảo vệ môi trường sống, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư... Để mô hình hoạt động thực sự hiệu quả, mỗi nhóm phối hợp với cảnh sát khu vực kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những sai phạm xảy ra tại khu dân cư sinh sống.

Sau một thời gian thực hiện, mô hình này đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực an ninh trật tự. Theo ông Nguyễn Tri Thám, Trưởng Ban tổ chức mô hình, từ khi mô hình được triển khai trên địa bàn phường tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tốt hơn hẳn. Hiện tượng chơi bời, gây gổ, xích mích nhau đã giảm nhiều, các vụ trộm cắp vặt cũng ít xảy ra hơn trước. Tại các khu nhà trọ hầu như không còn tình trạng vứt rác bừa bãi.

Ngoài ra, nhờ có mô hình này mà mối quan hệ giữa sinh viên - công nhân với nhân dân địa phương ngày càng thêm thân thiết. Phạm Văn Phương, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng chia sẻ: Tham gia mô hình này, em thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống. Sự quan tâm giúp đỡ của những người dân xung quanh khiến em phần nào vơi đi cảm giác khi phải đi học xa nhà.

Chính thức triển khai đầu năm 2011, từ 2 tổ dân cư thí điểm ban đầu đến nay trên toàn phường đã có 48/63 tổ dân phố xây dựng mô hình, góp phần thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Khánh Hương