10:16 28/10/2012

Mìn chống tăng của Anh bị đánh cắp

Những tên trộm táo tợn đã đánh cắp một lô mìn chống tăng loại mạnh được quân đội Anh sử dụng tại Afghanistan từ một chuyến tàu chở hàng. Lô đạn dược này được phát hiện đã biến mất khi con tàu tới Didcot, vùng Oxfordshire.

Những tên trộm táo tợn đã đánh cắp một lô mìn chống tăng loại mạnh được quân đội Anh sử dụng tại Afghanistan từ một chuyến tàu chở hàng. Lô đạn dược này được phát hiện đã biến mất khi con tàu tới Didcot, vùng Oxfordshire.


Mìn thanh L9 đang được quân đội Anh sử dụng tại Afghanistan.



Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố từ Sở cảnh sát thủ đô đã phối hợp với Bộ quốc phòng Anh mở một chiến dịch truy tìm lô mìn bị đánh cắp.


Loại mìn dạng thanh hình chữ nhật có tên L9 Bar Mines nói trên chứa thuốc nổ và linh kiện phụ thêm, nhằm tăng sức công phá. L9 được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Tại Afghanistan, quân đội Anh sử dụng L9 công phá các cầu và nhà đổ nát ở tỉnh Helmand (Afghanistan). Các nhà điều tra đang lo ngại lô mìn có thể rơi vào tay kẻ xấu.



T.H