07:08 03/07/2014

Miền Trung nắng nóng trên diện rộng

Ngày hôm nay (3/7), ở các tỉnh ven biển Trung bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Do hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên từ ngày hôm qua (2/7), ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37,4 độ; An Nhơn (Bình Định) 37,2 độ; Tuy Hòa (Phú Yên) 37,8 độ.

Sang đến ngày hôm nay (3/7), ở các tỉnh ven biển Trung bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Nằm gần vùng thấp nhưng tốc độ tăng nhiệt của miền Bắc lại khá chậm, do vẫn còn sự tồn tại của rãnh thấp và đới gió Đông Nam vẫn còn hoạt động tại đây nên sẽ có mưa dông vào chiều tối, độ ẩm vẫn còn từ 78 đến 80%.

Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa duy trì thời tiết tốt, riêng khu vực huyện đảo Trường Sa vẫn còn mưa dông rải rác, độ cao sóng có lúc cao trên 2 m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/7: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C./.


Thu Phương