07:17 12/07/2014

Miền Đông Ukraine càng thêm căng thẳng

Ngày 11/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật của nước này.

Ngày 11/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật của nước này. Cuộc họp nhằm thảo luận kế hoạch hành động tại hai tỉnh Lugansk và Donetsk sau khi có ít nhất 23 binh sĩ quân đội thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng dân quân địa phương ở miền Đông Ukraine.

 

Lực lượng biểu tình có vũ trang tại trạm kiểm soát ở Makiivka, cách Donetsk khoảng 15km về phía đông ngày 11/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngay sau cuộc họp, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ "trả thù" vụ việc này. Tổng thống Poroshenko cũng cảnh báo phía lực lượng chống đối lại miền Đông sẽ "phải trả giá gấp mười, thậm chí gấp trăm lần mất mát của quân đội chính phủ".


Trước đó, 23 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa Grad của lực lượng dân quân ở miền Đông Ukraine. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 5 giờ sáng ngày 11/7 tại làng Zelenopillya , gần biên giới với Nga, thuộc khu vực Lugansk. Vụ tấn công này trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội chính phủ kể từ khi Tổng thống Poroshenko tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn ở miền Đông nước này hôm 1/7 vừa qua và mở lại chiến dịch quân sự tấn công vào hai tỉnh Lugansk và Donetsk, nơi lực lượng dân quân địa phương chiếm giữ từ tháng 4 vừa qua.


Trong khi đó, cùng ngày, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin cho biết Moskva đã trình lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông. Ngoài ra, Nga cũng yêu cầu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đóng một vai trò lớn hơn trong việc giải quyết khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu này. Ông Churkin nhấn mạnh Nga cho phép các nhà quan sát OSCE hiện diện ở đường biên giới giữa Nga và Ukraine để giám sát các hoạt động tại đây nhằm làm sáng tỏ những cáo buộc của phương Tây rằng Moskva dung túng cho các tay súng và vũ khí tuồn vào miền Đông quốc gia láng giềng. Đại sứ Nga cũng cáo buộc Tổng thống Poroshenko sử dụng kế hoạch hòa bình công bố hôm 20/6 vừa qua như "tấm bình phong" để che đậy chiến dịch quân sự đàn áp người dân ở miền Đông.

 

TTXVN/ Tin tức