10:07 31/10/2012

Miền Bắc trở lạnh, vịnh Bắc bộ có gió giật

Đêm qua và sáng sớm nay (31/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc bộ, một số nơi ở Trung Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Đêm qua và sáng sớm nay (31/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc bộ, một số nơi ở Trung Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

 

Ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Ở các tỉnh Bắc bộ đêm trời trở lạnh.

 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 31/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, riêng phía bắc 27 - 30 độ C.

 

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

 

Thanh Tuấn