05:09 23/05/2012

Miền Bắc tiếp tục có mưa to và dông

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, ngày hôm nay (23/5), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam đi qua Bắc Trung Bộ, sau đó dịch chuyển chậm xuống phía nam nên khu vực này vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, ngày hôm nay (23/5), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam đi qua Bắc Trung Bộ, sau đó có xu hướng dịch chuyển chậm xuống phía nam nên khu vực này vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Các tỉnh miền Trung cũng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Nắng nóng tại Trung Trung bộ chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi với thời gian ngắn. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió tây nam có cường độ trung bình nên có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 23/5 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.


Mưa to đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường tại thủ đô Hà Nội tối 22/5. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN



Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; phía nam mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, phía nam 34 – 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thanh Tuấn