07:08 06/07/2012

Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam vẫn mưa dông

Ngày 6/7, miền Bắc sẽ giảm mưa bởi các hình thế gây mưa tại khu vực này đang yếu dần, gió đông nam ẩm không còn hoạt động mạnh, chỉ còn gây mưa rào nhẹ cho khu vực Đông Bắc bộ vào buối sáng sớm. Sau đó, trời chuyển nắng đều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/7, miền Bắc sẽ giảm mưa bởi các hình thế gây mưa tại khu vực này đang yếu dần, gió đông nam ẩm không còn hoạt động mạnh, chỉ còn gây mưa rào nhẹ cho khu vực Đông Bắc bộ vào buối sáng sớm. Sau đó, trời chuyển nắng đều, nhiệt độ tăng nhẹ lên ở mức 33-34 độ C, trưa chiều oi nóng.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Với các tỉnh miền Trung, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc- Đông Nam cũng yếu dần, lượng mây che phủ cũng ít hơn nên nhiệt độ tại khu vực này đồng loạt tăng lên 33 - 34 độ C, tại một số nơi nhiệt độ sẽ tăng lên mức 35 độ C.

 

Do vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông.

 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 6/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

 

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

 

Thanh Tuấn