11:08 14/11/2011

Miền Bắc nắng đẹp, miền Trung có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Sáng nay, 14/11, cả miền Bắc nằm trong khối sương mù, sau 8 giờ bắt đầu có nắng và nắng đẹp duy trì đến chiều, đêm nhiệt độ giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Sáng 14/11, cả miền Bắc nằm trong khối sương mù, sau 8 giờ bắt đầu có nắng và nắng đẹp duy trì đến chiều, đêm nhiệt độ giảm.

Phía Tây Bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi 12 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Ở miền Trung, gió đông bắc bắt đầu hoạt động gây mưa một số nơi, nhiệt độ ít thay đổi. Các tỉnh bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Từ Huế trở vào đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Triều cường vẫn có thể gây ngập tại một số nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 32 độ C./.


TTXVN/Tin Tức