12:09 15/12/2012

Miền Bắc nắng ấm

Hôm nay 15/12, các tỉnh miền Bắc chịu tác động của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, kết hợp ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc nên khu vực Bắc bộ phổ biến trạng thái nắng ấm vào trưa chiều, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 15/12, các tỉnh miền Bắc chịu tác động của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, kết hợp ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc nên khu vực Bắc bộ phổ biến trạng thái nắng ấm vào trưa chiều, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi.

 

Nền nhiệt độ toàn miền Bắc và thủ đô Hà Nội tăng thêm 2 - 3 độ C và phổ biến 25 - 28 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu nhiệt độ 28 - 30 độ C.

 

Sau đó, khoảng ngày 18/12 (thứ 3), các khu vực trên mới có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, sau đó không khí lạnh còn được tăng cường mạnh thêm vào các ngày 22 - 23/12.

 

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 15/12 như sau: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi 28 - 30 độ C.

 

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

 

Thanh Tuấn