02:08 03/02/2012

Miền Bắc mưa lạnh, Nam bộ nắng đẹp

Ngày hôm nay khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng yếu tới Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại.

Sáng sớm nay (3/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ gây ra mưa nhỏ nhiều nơi, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5. Ngày hôm nay khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng yếu tới Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại.

Miền Bắc vẫn mưa phùn, gió bấc. Nguồn: Internet


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ; Trung Trung Bộ có mưa. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Do dãy mây dông xuất hiện tương tác với không khí lạnh làm các tỉnh ở Bắc Bộ có mưa, Tây Bắc Bộ có mưa rào. Tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông trời mưa nặng hạt hơn, nhiệt độ ở tất cả các thành phố này giảm từ 1 đến 2 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội là 15 độ C. Sang đến ngày 4/2 không khí lạnh suy yếu, gió đông phát triển nên mưa nhỏ, mưa phùn vẫn còn duy trì ở Hà Nội và các tỉnh phía Đông, nhiệt độ chỉ tăng nhẹ khoảng 1 độ mỗi ngày.

Vị trí ở dãy mây phía Tây khá thấp, nên ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc Miền Trung, kết hợp với không khí lạnh tràn từ phía Bắc xuống, nên thành phố Vinh và 3 tỉnh phía Bắc Miền Trung hôm nay sẽ có lượng mưa từ 5 đến 7 mm. Sang đến ngày 4/2, do chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh biến tính, nên ở thành phố Vinh chuyển trạng thái thành mưa nhỏ, mưa phùn, ngày 5/2 thì mưa dứt hẳn.

Tây Nguyên và Nam bộ cả 3 ngày tới có nắng nhiều, không mưa. Tại thành phố Hồ Chí Minh mức nhiệt ban ngày cao từ 33 đến 35 độ C. Hai ngày cuối tuần nắng nóng xuất hiện vào trưa và chiều.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo chi tiết cho các vùng ngày hôm nay như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18, có nơi 20 - 22 độ C. Phía Đông Bắc bộ có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12, vùng núi có nơi 7 - 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, phía nam từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17, phía nam từ 17 - 20 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, riêng phía Bắc từ ngày mai có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, phía nam 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22- 25, phía nam 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

TTXVN/ Tin Tức