04:09 08/04/2012

Miền Bắc hửng nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, trong ngày 8/4, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa cường độ ổn định kết hợp rãnh gió tây trên cao nên tiếp tục có mưa vài nơi vào đêm và sáng sớm; trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, trong ngày 8/4, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa cường độ ổn định kết hợp rãnh gió tây trên cao nên tiếp tục có mưa vài nơi vào đêm và sáng sớm; trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Trong khi đó các tỉnh phía Nam với hoạt động của trường gió đông đến đông nam phổ biến có cường độ trung bình nên duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi 29 - 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


TTXVN/Tin Tức