02:12 03/02/2015

Miền Bắc đón Tết Nguyên đán trong mưa rét

Từ ngày 19 – 21/2 (tức mùng 1 – 3 Tết), thời tiết Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ dao động từ 13- 18 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng, ít mưa, nhiệt độ ít biến động.

Từ ngày 19 – 21/2 (tức mùng 1 – 3 Tết), thời tiết Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ dao động từ 13- 18 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng, ít mưa, nhiệt độ ít biến động.


Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung Ương cho biết, trong tháng 2/2015 có khả năng xảy ra khoảng 3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc vào khoảng các thời gian ngày 4 – 5/2, ngày 19 – 21/2 và những ngày cuối tháng 2. Theo đó, khoảng ngày 5 – 9/2 (17 – 21 tháng Chạp), trời trở rét, trong đó ngày 5 – 7/2 có thể đạt ngưỡng rét đậm. Từ ngày 10 – 18/2 (22 - 30 tháng Chạp), nền nhiệt tăng dần, trời ấm, ít mưa. Nhưng từ 19 – 21/2 (tức mùng 1 – 3 Tết), trời mưa, rét.


Miền Bắc đón Tết trong thời tiết mưa, rét. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, những tháng tiếp theo của năm 2015, khả năng xuất hiện El Noino ở cường độ yếu, trên phạm vi cả nước có xu hướng thiếu hụt mưa và dòng chảy, xuất hiện khô hạn, thiếu nước ở các tỉnh Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở ven khu vực biển Nam Bộ và miền Trung. 


Mùa khô 2015 ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ kéo dài tới tháng 8 - 9/2015, vì vậy nhiều khả năng tình trạng khô hạn xảy ra trên diện rộng và xâm nhập mặn vùng cửa sông xâm nhập sớm và sâu. Các vùng cửa sông Nam Bộ, độ mặn cao hơn cùng kỳ năm 2014 và trung bình năm. Trên sông Tiền và sông Hậu, có thể xảy ra xâm nhập mặn sâu khoaản 40 - 50 km tính từ cửa sông, có thời kỳ sâu tới 70 km. Độ mặn tăng cao va kéo dài từ tháng 2 đến đầu tháng 5/2015.


Tại Bắc Bộ, thời kỳ tháng 4 - 5/2015 khả năng xuất hiện dông mạnh kèm theo tố, lốc, mưa đá. Các đợt mưa lớn sẽ tập trung từ tháng 6 - 8/2015. Đỉnh lũ năm 2015 trên các sông Bắc Bộ có khả năng cao hơn đỉnh lũ 2014. Lũ, lũ quét, sạt lở đất nhiều hơn năm 2014 với 2 - 3 đợt lũ lớn.


Dự báo sẽ xuất hiện khoảng 9 – 10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, thấp hơn trung bình năm (12 – 13 cơn) và có khoảng 4 – 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nhưng cũng ở mức thấp hơn so với trung bình năm (5 – 6 cơn). 


Theo đánh giá chung, tình hình thời tiết 2015 có khả năng diễn biến phức tạp hơn so với năm 2014, đặc biệt là ở Trung Bộ vào mùa mưa lũ.


Thu Trang