02:08 21/02/2012

Miền Bắc có thêm một ngày nắng ấm

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, khối không khí lạnh chi phối các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu, trong khi đó gió tây bắc tác động mạnh hạn chế đới gió đông từ phía biển vào Đông Bắc bộ nên khu vực Bắc bộ có thêm một ngày nắng ấm, nhiệt độ tăng lên trên 20 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, khối không khí lạnh chi phối các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu, trong khi đó gió tây bắc tác động mạnh hạn chế đới gió đông từ phía biển vào Đông Bắc bộ nên khu vực Bắc bộ có thêm một ngày nắng ấm, nhiệt độ tăng lên trên 20 độ C. Sáng sớm và đêm trời vẫn rét. Vùng ven biển các tỉnh Đông Bắc bộ sáng sớm có nhiều sương mù.

Chi tiết cho các vùng trong ngày 21/2, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23, có nơi 24 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.



Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, phía nam 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, phía nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Minh Nguyệt