08:09 31/08/2012

Miền Bắc có thể đón 2/9 trong mưa dông

Từ ngày 1/9 đến 4/9, khối không khí lạnh từ phía Nam di chuyển xuống sẽ gây mưa vừa đến mưa to tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, trời chuyển mát.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, trong ngày hôm nay (31/8), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Song từ ngày 1/9 đến ngày 4/9, khối không khí lạnh từ phía Nam di chuyển xuống sẽ gây mưa vừa đến mưa to tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, trời chuyển mát.

Các tỉnh phía Nam trong những ngày tới sẽ duy trì hình thái thời tiết mưa nắng gián đoạn.

Thời tiết có thể chuyển mưa dông dịp 2/9 sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi của người dân. Ảnh minh họa (nguồn: Internet)


Hiện rãnh áp thấp giảm ảnh hưởng kéo theo sự gia tăng phạm vi hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Bắc Quang và Bắc Mê (Hà Giang) 36.2 độ C, Định Hóa (Thái Nguyên) và Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 36.4 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 37 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) và Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36.2 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 36.6 độ C, Vinh (Nghệ An) 36.3 độ C...

Dự báo thời tiết ngày và đêm 31/8: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thu Phương