06:08 08/06/2012

Miền Bắc có mưa; cuối tuần nắng nóng

ôm nay (8/6) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Hqua Bắc Bộ mờ dần đi nên khu vực này vẫn có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (8/6) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ mờ dần đi nên khu vực này vẫn có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng sớm. Sau đó, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nam nên miền Bắc trời sẽ chuyển nắng. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, các tỉnh miền Bắc sẽ có nắng nóng. Dự báo đợt nắng nóng này chỉ kéo dài từ 2-3 ngày do khoảng đêm 11/6, ngày 12/6, rãnh áp thấp có khả năng được thiết lập trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trên .

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên khu vực này tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 8/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

T ây Nguyên ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30
– 33 độ C.


Thanh Tuấn