03:08 12/03/2012

Miền Bắc chấm dứt rét đậm

Đến trưa và chiều nay, không khí lạnh yếu đi, trời sáng hơn và tạo điều kiện cho nền nhiệt độ ở Bắc bộ đạt mức 17 - 18 độ C. Như vậy, rét đậm sẽ chỉ còn lác đác một vài nơi.

Do không khí lạnh vẫn liên tục bổ sung, nên hôm nay (12/3), suốt dọc Hà Giang đến Lạng Sơn trời vẫn còn rét đậm. Trung tâm Hà Nội nhiệt độ giảm xuống dưới 16 độ C, cận ngưỡng rét đậm, xuất hiện của những cơn mưa nhỏ về nửa đêm và sáng, nền nhiệt vùng đồng bằng từ 12 - 13 độ C. Ở các tỉnh miền núi thì nhiệt độ giảm xuống dưới 11 độ C. Nhưng đến trưa và chiều nay không khí lạnh yếu đi, mưa nhỏ sẽ giảm hẳn, trời sáng hơn và tạo điều kiện cho nền nhiệt độ đạt mức 17 - 18 độ C. Như vậy, rét đậm sẽ chỉ còn lác đác một vài nơi.

Trong khi miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, thì ở Nam bộ nắng nóng kéo dài, thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam bộ nhiệt độ trong lều khí tượng ở mức cao từ 35 cho đến 37 độ, ngoài trời 38 đến 39 độ C. Hiện khối không khí ổn định vẫn đang bao trùm lên các tỉnh, thành Nam bộ, nên khu vực này hôm nay trời ít mây, nhiệt độ cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh ngoài trời 37 - 39 độ C.

Từ trưa nay, nền nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tăng dần. Nguồn: Internet.


Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết các vùng ngày hôm nay như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20, riêng Điện Biên và Lai Châu 24 - 26 độ C. Phía Đông Bắc bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, vùng núi có nơi 8 - 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, phía nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Lý Thanh Hương