06:09 09/06/2012

Miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt

Do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nên miền Bắc trời sẽ chuyển nắng, nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ tại Hà Nội tăng lên cao nhất khoảng 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (9/6) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ suy yếu và mờ dần nên khu vực này đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.  


Sau đó, do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nên miền Bắc trời sẽ chuyển nắng, nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ tại Hà Nội tăng lên cao nhất khoảng 34 độ C.


Sang đến ngày Chủ nhật (10/6), khi vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh, các tỉnh miền Bắc trời sẽ chuyển nắng nóng, nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng 35 - 36 độ C.


Đợt nắng nóng tại miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 12/6 khi cùng với quá trình tăng áp từ phía Bắc, rãnh áp thấp có khả năng được thiết lập trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trên.


Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa dông rải rác vào chiều tối do tác động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình.


Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 9/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Tây Nguyên ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Nam Bộ ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Thanh Tuấn