01:10 04/01/2012

Mianma trả tự do cho 467 tù nhân

Ngày 3/1 đài phát thanh và truyền hình nhà nước Mianma đưa tin, 467 tù nhân tại nhà tù Insein ở Yangon đã được trả tự do theo sắc lệnh ân xá mới nhất của tân chính phủ nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 64 (4/1) nước này.

- Phản ứng của Mỹ đối với đợt ân xá mới ở Mianma


- Mianma ấn định ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ 3


Ngày 3/1 đài phát thanh và truyền hình nhà nước Mianma đưa tin, 467 tù nhân tại nhà tù Insein ở Yangon đã được trả tự do theo sắc lệnh ân xá mới nhất của tân chính phủ nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 64 (4/1) nước này.


Thủ đô Nâypiđô của Mianma. Ảnh Internet



Tin cho biết, 600 tù nhân còn lại tại Yangon cũng sẽ được trả tự do trong thời gian tới, nhưng không đề cập tới số tù nhân đã được trả tự do tại các khu vực và bang khác trong cả nước.


Theo lệnh ân xá, những tù nhân bị kết án tử hình sẽ được giảm xuống mức tù chung thân, những đối tượng bị kết án trên 30 năm tù sẽ được giảm án xuống còn 30 năm. Những tù nhân bị kết án từ 20 đến 30 năm tù sẽ được giảm án xuống còn 20 năm và các đối tượng bị kết án dưới 20 năm sẽ được giảm 1/4 mức án.


Đây là đợt giảm án thứ ba của Mianma kể từ khi chính phủ nhậm chức vào ngày 30/3/2011. Trước đó, chính phủ đã trả tự do cho 14.758 tù nhân trong đợt đặc xá vào tháng 5 và 6.359 tù nhân trong đợt đặc xá tháng 10.


Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland bày tỏ "sự thất vọng" đối với đợt ân xá mới ở Mianma vì vẫn còn hơn một nghìn tù chính trị chưa được phóng thích, đồng thời thúc giục nước này sớm trả tự do cho toàn bộ số tù nhân này.


Bà Nulan nhấn mạnh việc trả tự do cho những tù nhân chính trị sẽ là "bước quan trọng" trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Mianma.


* Trong một diễn biến khác, ngày 3/1 Quốc hội Mianma đã ấn định ngày 26/1 tới là ngày khai mạc kỳ họp thứ 3 của quốc hội nước này để tiếp tục thảo luận về các dự luật tại thủ đô Nâypiđô.


Trước đó, tại kỳ họp Quốc hội thứ 2 kéo dài trong 3 tháng, kết thúc ngày 25/11/2011, đã có 17 dự luật được thông qua và được Tổng thống U Thein Sein kí ban hành. Trong đó có Luật sửa đổi đăng kí đảng chính trị, cho phép đảng Liên minh vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung vào ngày 1/4 tới.



TTXVN/Tin Tức