06:16 21/06/2012

Mianma ký với nước ngoài nhiều hợp đồng thăm dò dầu khí

Từ tháng 3/2012, công ty nhà nước Myanmar Oil and Gas Enterprise của Myanmar (Mianma) đã ký tổng số 9 thỏa thuận với các công ty nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí.

Từ tháng 3/2012, công ty nhà nước Myanmar Oil and Gas Enterprise của Myanmar (Mianma) đã ký tổng số 9 thỏa thuận với các công ty nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Các đối tác nước ngoài tham gia làm ăn với ngành dầu khí Myanmar gồm có EPI Holding của Hồng Kông (Trung Quốc), Geopetro Internationnal (Thụy Sĩ), Petronas (Malaixia), Jubilàn Energy (Ấn Độ), PTTEP (Thái Lan), Istech Energy (Inđônêxia) và CIS Nobel Oil (Nga).

Hiện nay cũng có 10 công ty nước ngoài đang thăm dò 24 giếng dầu ngoài khơi và 8 công ty khác thăm dò khai thác tại 20 địa điểm trong đất liền.

Myanmar được đánh giá là nước có nguồn dầu mỏ khá dồi dào và nguồn tài nguyên này từ lâu đã thu hút đầu tư lớn của Trung Quốc và Ấn Độ. Chính phủ Myanmar cũng bắt buộc các tập đoàn nước ngoài phải hợp tác với một công ty trong nước nếu họ muốn xâm nhập thị trường nước này.

Tổng thống Mianma Thein Sein vừa tuyên bố đất nước đang bước vào một làn sóng cải cách mới với trọng tâm là kinh tế. Chính phủ đặt mục tiêu nâng gấp ba GDP bình quân đầu người vào năm tài chính 2015-2016, và đất nước cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ bên ngoài về vốn và trình độ chuyên môn để phát triển kinh tế.

PV