01:11 13/01/2015

Mexico xử phu nhân cựu thị trưởng trong vụ 43 người mất tích

Phu nhân cựu thị trưởng thành phố Iguala, bà Maria de los Angeles Pineda, sẽ bị đưa ra xét xử với cáo buộc câu kết với băng nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến vụ 43 giáo viên và học sinh mất tích cách đây hơn 3 tháng.

Giới chức tòa án liên bang của Mexico thông báo phu nhân cựu thị trưởng thành phố Iguala, bà Maria de los Angeles Pineda, sẽ bị đưa ra xét xử với cáo buộc câu kết với băng nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến vụ 43 giáo viên và học sinh mất tích cách đây hơn 3 tháng, gây chấn động dư luận.

Thông báo phát ngày 12/1 cho biết bà Pineda phải đối mặt với các cáo buộc như hành vi phạm tội chống lại sức khỏe của người khác, hoạt động dựa trên nguồn tài chính bất hợp pháp và có mối quan hệ với nhóm "Guerreros Unidos", băng đảng tội phạm bị tình nghi đã sát hại 43 giáo sinh của trường Sư phạm Ayotzinapa tại bang miền Nam Guerrero ngày 26/9 vừa qua.

Hiện tại, cơ quan chức năng có trong tay các bằng chứng cho thấy bà Pineda có quan hệ với nhóm tội phạm "Guerreros Unidos" trong thời gian dài, ít nhất từ năm 2005 cho đến nay. Trong thời gian này, bà có vai trò như một nhân vật trung gian tài chính của nhóm "Guerreros Unidos" và bao che các hoạt động phi pháp của chúng tại bang Guerrero.

Bà Maria de los Angeles Pineda được chuyển tới một nhà tù ở Tepic, bang Nayarit, Mexico City. Ảnh: Reuters.


Ngược lại, bà được hưởng khoản tiền "kếch xù" từ các thương vụ bất chính. Cụ thể, từ năm 2009 đến năm 2014, bà Pineda nhận được gần 1 triệu USD tại 4 tài khoản ngân hàng. Đây là những "món hời" thu được từ các phi vụ buôn bán ma túy của nhóm này.

Sau khi xảy ra vụ 43 người mất tích, bà Pineda cùng chồng là cựu Thị trưởng thành phố Iguala, José Luis Abarca đã bị bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn.

Biểu tình tấn công một căn cứ quân sự tại bang Guerrero

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, một nhóm sinh viên và người thân của 43 người mất tích đã biểu tình trước một căn cứ quân sự ở Iguala, bang Guerrero, và có hành động tấn công, buộc các binh sĩ tại đây phải bắn đạn hơi cay.

Những người biểu tình đưa ra yêu cầu kiểm tra căn cứ trên vì cho rằng những người mất tích đang bị giấu ở đây, tuy nhiên yêu cầu này bị từ chối. Nhóm người này đã đánh cắp một chiếc xe tải nhằm phá đổ hàng rào, song các binh lính và lực lượng cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn.

Những người biểu tình còn ném chai bia về phía cảnh sát và quân đội, khiến lực lượng an ninh bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông. Vụ hỗn loạn này khiến 4 người bị thương nhẹ.

Sau khi xảy ra vụ giáo viên và sinh viên mất tích, các cuộc biểu tình đã liên tục diễn ra tại Mexico nhằm phản đối tình trạng mất an ninh xã hội tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang mạnh tay hơn nữa đối với các băng nhóm tội phạm.

Những giáo viên và sinh viên trên đã mất tích từ đêm 26/9/2014, sau khi đoàn xe chở họ bị tấn công ở Iguala, khiến 6 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Nhiều thông tin cho rằng các quan chức thoái hóa ở địa phương có liên quan đến vụ việc này.

Cảnh sát liên bang đã tìm thấy nhiều túi ni lông trong đó có vết tích tro cốt được cho là của các giáo viên và sinh viên mất tích. Chính phủ Mexico đã gửi số tro cốt này đi làm xét nghiệm tại Đại học Innsbruck của Áo.

Hồi đầu tháng 12 vừa qua, các chuyên gia pháp y cho biết đã xác định được danh tính của một trong số nạn nhân mất tích. Nếu danh tính của 43 người này được xác định, vụ việc trên sẽ trở thành vụ thảm sát tồi tệ nhất trong cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm ma túy do Chính phủ Mexico tiến hành từ năm 2006.


TTXVN/Tin Tức