09:13 17/09/2012

Mexico tưng bừng kỷ niệm ngày quốc khánh

Ngày 16/9, một lễ diễu binh hoành tráng nhân kỷ niệm 202 năm Quốc khánh Mexico (16/9/1810 - 16/9/2012) đã được tổ chức long trọng tại thủ đô Mexico City.

Ngày 16/9, một lễ diễu binh hoành tráng nhân kỷ niệm 202 năm Quốc khánh Mexico (16/9/1810 - 16/9/2012) đã được tổ chức long trọng tại thủ đô Mexico City.

Lễ diễu binh được tổ chức với sự tham gia của các binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm nhảy dù và hàng trăm binh lính thuộc lực lượng khác diễu hành qua các tuyến phố.


Lễ duyệt binh tổ chức dọc đại lộ chính Reforma tại thủ đô Mexico City nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày Quốc khánh vào năm 2010. Nguồn: Dantri.com.vn



Điểm nhấn của lễ diễu binh là sự góp mặt của các máy bay lên thẳng của quân đội Mexico từng tham gia triệt phá các băng nhóm tội phạm.

Theo giới chức Mexico, lễ diễu binh không chỉ là dịp để vinh danh lực lượng vũ trang Mexico - lực lượng đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm ma túy, mà còn là cơ hội để thể hiện sức mạnh quân sự của quốc gia Bắc Mỹ này.

Phát biểu trước báo giới tại buổi lễ kỷ niệm ngày Độc lập, Tổng thống Mexico Felipe Calderon kêu gọi các chính trị gia và người dân cần nỗ lực tiếp tục xây dựng một đất nước Mexico ngày càng thịnh vượng và công bằng.

Ông nói: "Công cuộc xây dựng một đất nước Mexico hùng mạnh vẫn còn lâu dài. Nhiệm vụ của mọi người dân Mexico là không ngừng nỗ lực góp phần xây dựng các nền tảng luật pháp vững chắc cho đất nước."

Theo thống kê chính thức, đã có hơn 55.000 người bị sát hại trong các vụ bạo lực liên quan đến ma túy kể từ khi Tổng thống Calderon phát động một chiến dịch do quân đội dẫn đầu để chống tội phạm ma túy, ngay sau khi ông nhậm chức hồi tháng 12/2006.

Kế thừa nhiệm vụ trên, Tổng thống đắc cử Enrique Pena Nieto - người sẽ nhậm chức vào tháng 12 tới cũng đã cam kết sẽ nhanh chóng đẩy lùi tệ nạn ma túy và giảm tỵ lệ giết người.



TTXVN/ Tin Tức