11:07 16/11/2011

Men say đại ngàn...

Với bộ váy Êđê mang màu chàm của núi rừng, với bộ váy Khmer lóng lánh những sắc vàng của nắng, với trái bầu khô, với chiếc gùi mây, với chiếc bình Chăm vốn làm dáng vẻ của người con gái Chăm càng trở nên óng ả...

Với bộ váy Êđê mang màu chàm của núi rừng, với bộ váy Khmer lóng lánh những sắc vàng của nắng, với trái bầu khô, với chiếc gùi mây, với chiếc bình Chăm vốn làm dáng vẻ của người con gái Chăm càng trở nên óng ả... với cặp chân trần khỏe khoắn lên nương, rẫy, giờ ngượng nghịu xỏ vào đôi guốc cao tới ngất nghểu...

41 thí sinh khu vực phía Nam và miền Trung Tây Nguyên của cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II-2011" đã xuất sắc vượt qua 28 thí sinh còn lại (có 69 thí sinh tham gia cuộc thi), để lọt vào vòng chung kết cuộc thi, sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dù phần thi áo tắm là một phần thi rất mới của cuộc thi năm nay, nhưng như thường lệ, chính phần thi trang phục truyền thống dân tộc lại là phần thi mang tới cho BGK, khán giả và các thí sinh những cung bậc tình cảm dạt dào nhất, bởi nó chính là cuộc trình diễn của những sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hãy cùng các thí sinh vượt qua vòng thi này với chùm ảnh của phần thi trang phục tự chọn do PV Tin Tức thực hiện.

Bá Thị Thúy, dân tộc Chăm (Ninh Thuận).


Đặng Thị Thùy Dung, dân tộc Kinh (Bình Định).


Trần Thị Thùy Dương, dân tộc Kinh (TP.HCM).



H’Năm Byă, dân tộc Êđê (Đắk Lắk).


Ngô Thị Giàu, dân tộc Kinh (Tiền Giang).

 

Trần Bảo Tâm, dân tộc Hoa (Sóc Trăng).


 

Đào Thị Như Ý, dân tộc Khmer (Cần Thơ).


 

Vũ Thị Hằng, dân tộc Kinh (Đồng Nai).



PV