01:14 05/01/2012

Mêhicô: Bạo loạn trong tù làm 31 người thiệt mạng

Các quan chức địa phương Mêhicô ngày 4/1 cho biết một cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm trong một nhà tù ở Altamira, thuộc bang Tamaulipas bên bờ Vịnh Mêhicô ở miền Bắc, đã khiến 31 tù nhân thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Các quan chức địa phương Mêhicô ngày 4/1 cho biết một cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm trong một nhà tù ở Altamira, thuộc bang Tamaulipas bên bờ Vịnh Mêhicô ở miền Bắc, đã khiến 31 tù nhân thiệt mạng và 13 người khác bị thương.



Binh sĩ Mêhicô gác bên ngoài nhà tù ở Acapulco, bang Guerrero sau vụ nổi loạn tháng 6/2011. Ảnh: THX/TTXVN


Người phát ngôn chính quyền bang Tamaulipas, ông Guillermo Martinez cho hay các vụ động độ giữa những tù nhân sử dụng dao và vũ khí tự chế xảy ra vào khoảng trưa 4/1 nhưng đã bị lực lượng cảnh sát và quân đội liên bang kiểm soát vài tiếng sau đó.

Nhà tù trên nằm tại khu vực nơi hai nhóm băng đảng buôn bán ma túy nguy hiểm là Gulf và Zetas luôn tranh giành quyền kiểm soát. Các vụ tranh chấp và bạo lực thường xuyên xảy giữa những tù nhân phạm tội buôn bán ma túy và những tội phạm thông thường tại các nhà tù quá tải ở Mêhicô. Trước đó hồi tháng 10/2011, đã có 20 tù nhân thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ ẩu đả tại một nhà tù thuộc thị trấn biên giới Matamoros của quốc gia này.

TTXVN/Tin Tức