06:17 20/06/2014

Máy phun sương, tạo độ ẩm 'lên ngôi' ngày hè

Đi dọc tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, Giảng Võ (Hà Nội), dễ bắt gặp các cửa hàng điện máy bày bán hàng loạt máy phun sương đa dạng hình dáng, màu sắc và chủng loại. Một số nơi còn cho máy hoạt động nhả sương trực tiếp để gây chú ý với khách hàng.

Trong thời tiết nắng nóng, sử dụng điều hoà thường xuyên có thể gây khô da, khô niêm mạc và ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ nhỏ. Máy tạo độ ẩm đang là lựa chọn khả quan nhằm khắc phục tình trạng trên.

Đi dọc tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, Giảng Võ (Hà Nội), dễ bắt gặp các cửa hàng điện máy bày bán hàng loạt máy phun sương đa dạng hình dáng, màu sắc và chủng loại. Một số nơi còn cho máy hoạt động nhả sương trực tiếp để gây chú ý với khách hàng.

Anh Lê Quang Hạnh (chủ cửa hàng Điện máy Quang Hạnh 217 Giảng Võ) cho biết: Máy phun sương, máy tạo độ ẩm mini rất hút khách. Do mặt hàng này giá thành rẻ (250.000 – 300.000 đồng), kiểu dáng bắt mắt nên được tiêu thụ rất nhanh. Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 15 đến 20 chiếc. Những ngày nắng nóng cao điểm rất dễ “cháy” hàng.

Khách hàng ưa thích những sản phẩm có hình thù ngộ nghĩnh.


Khi được hỏi về xuất xứ của sản phẩm, anh Hạnh chia sẻ:  Ngoài Việt Nam và Thái Lan, một số máy phun sương có xuất xứ từ Trung Quốc song được sản xuất theo dây chuyền quốc tế nên khách hàng có thể yên tâm sử dụng, bảo hành sản phẩm kéo dài 6 tháng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (Minh Khai, Hà Nội) đã sử dụng máy phun sương được gần hai tháng. “Mình không phải bê chậu nước đặt vào phòng khi bật điều hoà nữa, cảm giác cũng dễ chịu hơn mỗi sáng thức dậy. Nhìn chung là chất lượng tốt”, chị Hiền chia sẻ.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện một loại máy tạo độ ẩm mini Beurer LB12 của Đức, giá bán 929.000 đồng. Mặc dù giá nhỉnh hơn các sản phẩm cùng chức năng song lại được khách hàng khá ưa chuộng. Xuất xứ cũng như kiểu dáng cực kì nhỏ gọn (chỉ bằng bàn tay), tự ngắt điện khi hết nước, đặc biệt có thể dùng kèm chai nhựa thông dụng, bảo hành lên đến 24 tháng.

Máy tạo độ ẩm Beurer LB12 thích hợp sử dụng trong căn phòng <20m2.


Còn mặt hàng quạt phun sương năm nay không được nhiều khách hàng chọn mua do giá cao. Mặt hàng này có giá dao động từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng, đắt nhất là hàng nhập từ Malaysia.

Bên cạnh đó còn có quạt phun sương kết hợp thổi đá. Theo như giới thiệu của chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng, thiết bị này nhập từ Trung Quốc, Malayxia và Thái Lan. Giá cao nhất là của Malaysia ở mức 2.500.000 đồng (đã tính thuế VAT).

Bà Nguyễn Thị Hường (chủ quán chè trên đường Hào Nam) cho biết, gia đình bà dùng một chiếc quạt phun sương đã 3 năm nay, bà có thể tự tạo thêm chức năng cho nó bằng cách cho thêm một vài cục đá nhỏ vào khoang đựng nước của quạt. Hiện nay, quạt vẫn dùng bình thường và không gặp trục trặc gì.

Ngoài các thiết bị làm mát, tại các cửa hàng điện máy, máy xay sinh tố bán rất chạy nhằm đáp ứng nhu cầu tạo thức uống giải nhiệt ngày hè. Giá bán mặt hàng này dao động từ 1.200.000 đến 3.000.000 đồng.


Đinh Hương - Phạm Hoan