06:16 10/06/2012

Máy bay Trung Quốc "đặt chân" vào châu Âu

Một nhà sản xuất của Trung Quốc sẽ bán 3 chiếc máy bay dân sự cho một hãng hàng không của Ucraina, đánh dấu lần đầu tiên một loại máy bay dân sự do Trung Quốc chế tạo “đặt được chân” vào thị trường châu Âu.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 9/6 cho biết, một nhà sản xuất của nước này sẽ bán 3 chiếc máy bay dân sự cho một hãng hàng không của Ucraina.

Máy bay MA60 do XAIC sản xuất đã được cấp phép bay từ năm 2000. Ảnh Internet.

Theo Tân Hoa xã, tập đoàn Xi'an Aircraft International (XAIC) đã ký hợp đồng bán 3 chiếc máy bay phản lực động cơ cánh quạt MA60 cho hãng hàng không MARS, có trụ sở tại Kiev. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng chưa được công bố.

 

Đây là lần đầu tiên một loại máy bay dân sự do Trung Quốc chế tạo “đặt được chân” vào thị trường châu Âu.

 

Trên website chính thức, XAIC, một công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không quốc gia Trung Quốc (CAIC) đã gọi hợp đồng với Ucraina nói trên là một “bước đột phá”.

 

 

T.H