01:14 25/01/2011

Máy bay tàng hình J-20 được chế tạo theo thiết kế của Trung Quốc

Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" của Trung Quốc ngày 25/1 đã bác một thông tin của hãng AP nói rằng Trung Quốc ứng dụng công nghệ của một máy bay Mỹ bị bắn hạ cho chương trình chế tạo máy bay tiêm kích tàng hình J-20 của mình.


Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" của Trung Quốc ngày 25/1 đã bác một thông tin của hãng AP nói rằng Trung Quốc ứng dụng công nghệ của một máy bay Mỹ bị bắn hạ cho chương trình chế tạo máy bay tiêm kích tàng hình J-20 của mình.


Báo trên dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc giấu tên đã bác bỏ thông tin của hãng AP trích lời các quan chức quân sự khu vực Bancăng và các chuyên gia khác nói rằng nhiều khả năng Trung Quốc đã lấy bí kíp công nghệ của chiếc F-117 Nighthawk của Mỹ, vốn bị bắn hạ trên bầu trời Xécbia năm 1999. Tờ báo nhấn mạnh máy bay của Trung Quốc hoàn toàn được chế tạo trên cơ sở các thiết kế trong nước.


Trước đó hồi đầu tháng, Trung Quốc đã tiến hành vụ bay thử đầu tiên đối với máy bay tiêm kích tàng hình nguyên mẫu J-20, vốn có thể một ngày nào đó sẽ trở thành thách thức đối với sự ưu việt về không quân của Mỹ./