01:10 18/01/2013

Máy bay tàng hình của Nga hoàn tất bay thử nghiệm 7.000 km

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm T-50 của Nga do tập đoàn Sukhoi chế tạo đã hoàn tất chuyến bay đường dài thử nghiệm đầu tiên xuất phát từ Viễn Đông và hạ cánh xuống sân bay Zhukovsky ở ngoại ô thủ đô Moscow.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm T-50 của Nga do tập đoàn Sukhoi chế tạo đã hoàn tất chuyến bay đường dài thử nghiệm đầu tiên xuất phát từ Viễn Đông và hạ cánh xuống sân bay Zhukovsky ở ngoại ô thủ đô Moscow.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm T-50 của Nga. Ảnh: sukhoi.org


Phó Thủ tướng Nga, ông Dmitry Rogozin ngày 17/1/2013 khẳng định sự kiện này là một bước đột phá quan trọng, bởi chiếc máy bay đã bay được quãng đường 7.000 km, sau hai lần hạ cánh ở Abakan và Chelyabinsk.

Ông lưu ý rằng chiếc máy bay được trang bị hầu như đầy đủ các trang thiết bị thông tin điện tử và hệ thống tấn công mục tiêu.

T-50 sử dụng các trang thiết bị điện tử hàng không hoàn toàn mới, trong đó có tính năng "điều khiển điện tử" và hệ thống rađa tàng hình. T-50 thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào ngày 29/1/2010 tại thành phố Komsomolsk bên sông Amur ở vùng Viễn Đông Nga, chuyến bay trình diễn trước công chúng đầu tiên diễn ra vào ngày 17/8/2011 tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế năm 2011 diễn ra ở sân bay Zhukovsky .

So với máy bay chiến đấu các thế hệ trước, máy bay thế hệ thứ 5 kết hợp chức năng máy bay tiêm kích và máy bay oanh tạc. Hệ thống thiết bị của máy bay cho phép trao đổi dữ liệu trong chế độ thời gian thực với các hệ thống điều khiển mặt đất cũng như với các máy bay khác.

Thế hệ máy bay chiến đấu này có khả năng cao tránh sự phát hiện của các thiết bị rađa, quang học và hồng ngoại của đối phương, giúp tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu với mọi mục tiêu trên không cũng như trên mặt đất, ngày cũng như đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Theo kế hoạch, Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 sau năm 2015.


TTXVN/Tin tức